Virus Nipah quay lại Ấn Độ, nhiều nước tăng cường kiểm tra y tế
Sự bùng phát trở lại của virus Nipah tại bang Tây Bengal phía Đông Ấn Độ những ngày qua đang khiến nhiều quốc gia châu Á nâng cao cảnh giác và tăng cường kiểm tra y tế.
Ấn Độ đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng và kiểm soát virus Nipah bùng phát tại bang Tây Bengal, sau khi hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026 có 5 ca nhiễm là y bác sĩ. Trong số đó, 2 điều dưỡng đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo Reuters, các ca nhiễm được ghi nhận tại một bệnh viện tư nhân ở Barasat. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, chính quyền bang Tây Bengal đã yêu cầu khoảng 100 người cách ly tại nhà và giám sát y tế chặt chẽ 30 trường hợp có nguy cơ cao.
"Một khi đã xâm nhập vào cộng đồng, virus có khả năng lây truyền từ người sang người rất mạnh thông qua tiếp xúc gần", bác sĩ Neha Mishra thuộc bệnh viện Manipal, Ấn Độ, cảnh báo.
Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.
Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây truyền chủ yếu từ động vật sang người. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày. Người nhiễm virus có thể có các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức.
Trước diễn biến mới có nguy cơ lan rộng của virus Nipah, một số châu Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa và giám sát chặt chẽ sau khi Ấn Độ ghi nhận ổ dịch.
Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng nước này đã bắt đầu triển khai kiểm tra y tế đối với hành khách đến từ Ấn Độ tại hai sân bay quốc tế lớn nhất là Suvarnabhumi và Don Mueang từ ngày 26/1. Hành khách đến từ vùng dịch Tây Bengal được phát "thẻ cảnh báo sức khỏe" và được yêu cầu theo dõi các triệu chứng nghi ngờ trong vòng 21 ngày.
Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền địa phương cũng đang lên kế hoạch phân loại virus Nipah là "bệnh truyền nhiễm hạng 5". Đây là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống y tế, đòi hỏi báo cáo ngay lập tức bất kỳ ca bệnh nào và kích hoạt các biện pháp kiểm soát đặc biệt.
Trước đó, chính phủ Nepal đã nâng mức cảnh báo toàn quốc về virus này từ ngày 22/1. Ông Prakash Budhathoki, người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Nepal, cho biết đã thắt chặt giám sát tại sân bay quốc tế Tribhuvan và các cửa khẩu giao thương trọng yếu với Ấn Độ, đặc biệt là tại tỉnh Koshi.
Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.
Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với WHO, các quốc gia trên thế giới để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.
Theo CAND











